Kẻ định đánh bom nhà ông Bush lãnh án tù chung thân

14/11/2012 11:20 GMT+7

(TNO) Một sinh viên Ả Rập Xê Út âm mưu tấn công dinh thự của cựu Tổng thống Mỹ George W Bush tại bang Texas và nhiều mục tiêu khác đã bị kết án tù chung thân vào hôm 13.11.

Theo hãng tin AFP dẫn nguồn từ các công tố viên Mỹ, Khalid Aldawsari đã bị bắt giữ vào tháng 2.2011 sau khi các đặc vụ thuộc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) tìm thấy nhiều vật liệu chế tạo bom tại nhà của y ở thành phố Lubbock, bang Texas.

Các nhà máy điện hạt nhân và các đập thủy điện cũng nằm trong danh sách lên kế hoạch tấn công của Aldawsari.

Cuộc điều tra nhằm vào Aldawsari bắt đầu khi y bỏ ra 435 USD để mua hóa chất từ một công ty bán hóa chất.

Các nhà điều tra cho biết y đã yêu cầu mua loại hóa chất độc hại phenol, có thể dùng để chế tạo thuốc nổ. Công ty kể trên đã nghi ngờ và báo cho FBI.

Hồi tháng 6 vừa qua, Aldawsari đã bị kết tội âm mưu sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Aldawsari, 22 tuổi, đến Mỹ một cách hợp pháp để theo học tại Trường cao đẳng South Plains gần thành phố Lubbock.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.