Bị chém giữa đường, một thanh niên tử vong

18/11/2012 20:35 GMT+7

(TNO) Ngày 18.11, tại P.Tân Biên, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã xảy ra vụ đâm chém làm một thanh niên chết tại chỗ.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 13 giờ cùng ngày, Lê Văn Luận (21 tuổi, quê Bạc Liêu) chở vợ là Trần Thị Hằng (20 tuổi, quê Cần Thơ) cùng 5 người bạn đi 3 xe gắn máy từ TP.Biên Hòa về xã Thiện Tân, H.Vĩnh Cửu (Đồng Nai) để chơi.

Khi đến trước cổng nhà máy nước Thiện Tân (P.Tân Biên, TP.Biên Hòa) thì có hai người trong nhóm đi lạc đường nên Luận vượt lên trên để gọi lại.

Bất ngờ có một nhóm thanh niên gồm 7 người, đi trên 3 xe máy mang hung khí đuổi theo, chạy cùng chiều từ phía sau đến ép xe Luận vào lề để vây đánh.

Trong đó có một thanh niên đã dùng dao đâm Luận nhiều nhát, cho đến khi nạn nhân gục tại chỗ nhóm người này mới chịu bỏ đi. Anh Luận sau đó được vợ là chị Hằng đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Hiện Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Đồng Nai đã tạm giữ Trần Nguyễn Bảo Duy (15 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, là người đã thừa nhận dùng dao đâm Luận) và triệu tập một số nghi can khác để điều tra.

Kim Cương

>> Bắt giam côn đồ đánh dân phòng, công an
>> Côn đồ chém đứt gân tay người thi hành công vụ
>> Côn đồ quá mức
>> Côn đồ quá mức
>> Bắt băng côn đồ tuổi teen
>> Nạn côn đồ ở Nha Trang
>> Gọi côn đồ truy sát đối thủ
>> Ngăn chặn vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm côn đồ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.