Ngư dân đóng tàu công suất lớn

27/11/2012 12:40 GMT+7

(TNO) Một đội tàu cá công suất lớn của ngư dân TP.Đà Nẵng đang ngày càng lớn mạnh với khát vọng gầy dựng đội tàu bám biển dài ngày và tăng chất lượng hải sản.

(TNO) Một đội tàu cá công suất lớn của ngư dân TP.Đà Nẵng đang ngày càng lớn mạnh với khát vọng gầy dựng đội tàu bám biển dài ngày và tăng chất lượng hải sản.

>> Đà Nẵng tiếp sức ngư dân

Trái với cảnh nằm bờ do ngư trường bị hạn chế, xăng dầu tăng giá, đầu ra khó khăn như những năm trước, từ đầu năm đến nay, đoàn tàu lớn 9 chiếc đã hạ thủy.

Trong đó, tàu Đna 90444 của anh Lê Văn Sang (27 tuổi, trú P.Thuận Phước, Q.Hải Châu) là tàu dịch vụ hậu cần nghề cá lớn do tư nhân đóng với công suất máy 1.160 CV.

 Ngư dân Đà Nẵng đóng tàu “khủng”
Giàn 3 máy của tàu dịch vụ hậu cần nghề cá của tư nhân với công suất 1.160 CV

“Nhiều người sợ tàu công suất lớn gấp đôi thì hao dầu gấp đôi. Nhưng không phải, đó là tư duy manh mún. Cái chính là hiệu quả kinh tế cao hơn rất nhiều lần. Tàu dịch vụ hậu cần lớn, đi được xa, cung ứng đá, dầu, lương khô nhiều hơn cho tàu cá đồng thời thu mua được nhiều hải sản hơn, hầm bảo quản tốt hơn giúp tăng chất lượng hải sản, khi vô bờ không bị tư thương ép giá nữa” - anh Sang nói.

Ngư dân Trần Văn Mười (P.Mân Thái, Q.Sơn Trà) cũng đã đóng mới, hạ thủy tàu câu mực lớn - Đna 90567 - công suất 948 CV, mỗi chuyến bám biển đến 3 tháng với gần 50 lao động.

 Ngư dân Đà Nẵng đóng tàu “khủng”
Tàu câu mực lớn ở miền Trung ĐNa 90567 (948CV) rộng 7,2 m, dài 23,5 m với tổng vốn đầu tư 4,3 tỉ đồng, ngốn 146 m3 gỗ kiền kiền, 7 tấn đinh ốc, bù loong, chở được 20 tấn dầu, 60.000 lít nước ngọt, 2 tấn gas, 10 tấn nhu yếu phẩm cùng 50 chiếc thúng câu phục vụ cho 50 lao động câu mực trong 3 tháng trên biển

Không nản chí sau khi mất tàu và người thân trong trận bão Chanchu 2006, chủ tàu Lê Thị Huệ (P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê) tiếp tục bám biển, đóng mới và hạ thủy tàu lưới vây cũng thuộc dạng lớn ĐNa 90422 (605CV) hồi đầu năm.

Chưa dừng lại ở đó, bà Huệ đang tiếp tục đóng thêm tàu lưới vây lớn với công suất 880 CV.

 Ngư dân Đà Nẵng đóng tàu “khủng”
Tàu lưới vây lớn với 880 CV của bà Lê Thị Huệ đang trong giai đoạn "phủ bì" tại HTX Trục vớt và đóng sửa tàu thuyền Bắc Mỹ An, P.Nại Hiên Đông. Gần đó, bà Huỳnh Thị Như Hoa (P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê) cũng đang đóng mới tàu lưới vây hơn 600 CV

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) TP.Đà Nẵng cho biết, ngoài 4 tàu công suất từ 600 CV trở lên đang đóng mới ở các triền đà P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà thì còn có 11 tàu cá công suất cực lớn khác cũng vừa nộp hồ sơ đóng mới và xin UBND TP.Đà Nẵng hỗ trợ 7,2 tỉ đồng.

Trước đó, UBND TP.Đà Nẵng cũng vừa phê duyệt hỗ trợ 3,2 tỉ đồng cho 5 ngư dân đã hạ thủy tàu cá công suất lớn theo chính sách: tàu từ 400-600CV được hỗ trợ 500 triệu đồng, 600-800 CV được 600 triệu đồng và trên 800 CV là 800 triệu đồng.

“Có tàu lớn thì không ngại tàu nước ngoài, không sợ biển động kể cả cấp 7 - 8, chứ tàu nhỏ biển động tí cá chưa đầy hầm đã bỏ chạy thì lỗ vốn, tàu lớn an toàn hơn, bạn chài cũng yên tâm bám biển với mình hơn”, ngư dân Trần Văn Mười nói.

Ngư dân Đà Nẵng đóng tàu “khủng”
Trái ngược với cảnh tàu cá nằm bờ do giá dầu tăng, đầu ra khó, hiện tình hình đóng mới tàu cá ở âu thuyền Thọ Quang đang rất sôi động và khẩn trương
 Ngư dân Đà Nẵng đóng tàu “khủng”
Không chờ UBND TP.Đà Nẵng hỗ trợ, ngư dân Lê Văn Ninh và Trần Tiến Hùng (P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) chủ động vay vốn đóng tàu lưới vây 620CV trị giá hơn 3 tỉ đồng tại triền đà Lý Cư, âu thuyền Thọ Quang
 ngư dân đà nẵng đóng tàu khủng
Tàu lưới vây 620CV này dài 21,5 m, rộng 6,2 m chịu được sóng gió cấp 7-8
ngư dân đà nẵng đóng tàu khủng
Ngoài ra, ông Ninh còn nâng cấp tàu lưới vây ĐNa 90072 từ 150 CV lên 600 CV
 ngư dân đà nẵng đóng tàu khủng
Dự kiến trong tháng tới, cả hai tàu của ông Ninh, ông Hùng sẽ cùng hạ thủy, kèm cặp nhau trên biển để đánh bắt hiệu quả hơn
 ngư dân đà nẵng đóng tàu khủng
Gần đó, tại triền đà Công ty CP Kỹ thuật biển S.Tech, tàu lưới vây của ông Nguyễn Thân (P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà) cũng đã dần hoàn thiện
ngư dân đà nẵng đóng tàu khủng
Tàu của ông Thân với công suất 750 CV trị giá hơn 3 tỉ đồng, trong đó vay ngân hàng 700 triệu đồng, dự định sau khi hạ thủy sẽ ra khơi dài ngày, đón Tết trên biển

Bài, ảnh: Nguyễn Tú

>> Quảng Nam: Chìm phà, nhiều người mất tích
>> 35 ngư dân được cứu sau 2 ngày trôi dạt trên biển
>> Diễn tập ứng phó sóng thần
>> Cứu 2 tàu cá cùng 34 ngư dân
>> Ngư dân gặp nạn ở Hoàng Sa cập bến an toàn
>> Hạ thủy tàu hậu cần lớn nhất nước
>> Cứu tàu cá sắp chìm cùng 8 ngư dân
>> Nhiều ngư dân được cứu thoát chết trở về
>> Tàu khoa học hải quân Mỹ thăm TP.Đà Nẵng
>> Tàu dịch vụ hậu cần nghề cá lớn nhất miền Trung sẵn sàng ra khơi
>> Tàu chìm ở Cửa Đại, 2 người chết, 5 người mất tích
>> Tàu cá bốc cháy ngùn ngụt trên sông Hàn
>> Nổ tàu chở dầu, 2 thuyền viên bỏng nặng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.