Tử hình kẻ giết người

04/06/2013 03:00 GMT+7

Hôm qua 3.6, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM tuyên bác đơn kháng cáo, y án tử hình đối với bị cáo Trần Đình Phúc (38 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai) về tội “giết người” và 8 năm tù về tội “cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Năm 2010, Phúc làm thợ hồ tại P.Trảng Dài (TP.Biên Hòa) thường hay đi ngang qua cửa hàng bán sơn của chị Nguyễn Ngọc Hân, thấy chỉ có mình chị Hân trông coi nên nảy sinh ý định cướp. Sáng 1.11.2011, Phúc mang theo dao đến uống cà phê đối diện cửa hàng và quan sát thấy chị Hân đang ngồi trước máy vi tính, Phúc đi vào, cầm dao kề cổ nạn nhân yêu cầu đưa tiền.

Chị Hân chống cự, hô hoán, Phúc đâm nạn nhân nhiều nhát, dẫn đến tử vong rồi lấy ĐTDĐ và xe máy (tổng giá trị tài sản hơn 9,7 triệu đồng).

Quang Hiển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.