Giám đốc lừa đảo lãnh án

31/10/2012 03:00 GMT+7

Hôm qua 30.10, TAND tỉnh Bình Phước tuyên phạt Nguyễn Bá Linh (55 tuổi), nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Lào 14 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, ngày 26.6.2008, UBND tỉnh Bình Phước cho Công ty TNHH Việt Lào thuê khoảng 80 ha đất rừng tại BQL rừng phòng hộ Suối Nhung. Dù chưa có quyết định chính thức, nhưng Linh đã ký hợp đồng chuyển nhượng 40 ha đất cho ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc Công ty TNHH Sơn Nam (nay là Công ty TNHH MTV Vân Sơn, TX.Đồng Xoài) với số tiền 440 triệu đồng. Vào tháng 2 và 8.2009, Linh tiếp tục chuyển nhượng diện tích này cho ông Trần Quốc Tuấn với giá 1,6 tỉ đồng;  ông Nguyễn Hữu Thành và bà Lâm Thị Luyện (TX.Đồng Xoài) với giá 2,74 tỉ đồng.

Phước Hiệp

>> Bắt tạm giam nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản
>> Bắt một phó phòng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
>> Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên 86 tỉ đồng, 974.000 USD
>> Bắt tạm giam thêm 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dự án của Báo Thanh Niên
>> Bắt kẻ lừa đảo chiếm đoạt tài sản dự án của Báo Thanh Niên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.