Viễn cảnh máy bay phi tiêu

04/09/2012 15:27 GMT+7

(TNO) NASA vừa cấp thêm quỹ cho dự án nghiên cứu đời máy bay mới với thiết kế ấn tượng, khả năng bay vượt vận tốc âm thanh và phát ra tiếng ồn đặc trưng.

Theo trang tin Engadget, nhóm chuyên gia của Đại học Miami (Mỹ) đã đưa ra ý tưởng thiết kế một dòng máy bay siêu thanh mới có bề ngoài giống như phi tiêu bốn góc của ninja, với hai cạnh được nở rộng hơn hai cạnh còn lại.

Trong khi phần cánh lớn hơn rất cần thiết để máy bay cất cánh, nó lại tạo ra quá nhiều trở ngại khi máy bay đạt đến vận tốc siêu thanh.

 Viễn cảnh máy bay phi tiêu
Máy bay phi tiêu theo ý tưởng của Đại học Miami - Ảnh: ĐH Miami

Để giải quyết vấn đề trên, các kỹ sư vẽ ra viễn cảnh nó quay một góc 90 độ, và cứ thế bay tiếp với vận tốc siêu thanh. Và các chuyên gia cũng nghiên cứu cách để máy bay không phát ra tiếng nổ đặc trưng khi đạt đến vận tốc trên.

Theo tiến sĩ Gecheng Zha, trưởng nhóm dự án, ông hy vọng sẽ phát triển được một dòng máy bay thân thiện với môi trường, chi phí chấp nhận được và vận chuyển hành khách với vận tốc siêu thanh trong vòng 20 đến 30 năm nữa.

“Cứ tưởng tượng bay từ New York đến Tokyo trong vòng 4 giờ thay vì 15 giờ như hiện nay,” tiến sĩ Zha cho biết.

Hiện dự án của nhóm vừa nhận được 100.000 USD tiền tài trợ từ NASA.

Phi Yến

>> Mỹ thử nghiệm máy bay siêu thanh thất bại
>> Máy bay siêu thanh Mỹ mất tích khi bay thử nghiệm
>> Mỹ thử nghiệm máy bay siêu thanh mới
>> Máy bay siêu thanh làm vỡ cửa kính tòa án Brazil
>> Máy bay siêu thanh đang trở lại

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.