“Loa phóng thanh” trái đất

21/10/2012 03:05 GMT+7

Mỗi khi vỏ trái đất rung chuyển vì địa chấn, cơ chế hoạt động của nó giống như một chiếc loa trầm khổng lồ, tạo nên âm thanh hạ tầng ngoài khả năng nghe của con người.

“Về cơ bản, nó giống như chiếc loa phóng thanh”, theo Stephen Arrowsmith, nhà nghiên cứu thuộc Phòng Thí nghiệm quốc gia Los Alamos ở Santa Fe, bang New Mexico (Mỹ).

m thanh hạ tầng đó có thể tiết lộ những chi tiết quan trọng về động đất, và giới chuyên gia có thể tận dụng những thông tin này để nắm được khối lượng rung lắc ở phần mặt đất bên trên nguồn địa chấn, vốn phải cần rất nhiều máy đo mới thực hiện được.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.