Bắt tên còn lại trong vụ cướp ở đường Nguyễn Hữu Cảnh

15/11/2012 03:10 GMT+7

Hôm qua 14.11, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM đã lên đường xuống Kiên Giang di lý Lê Minh Pha (19 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức) về TP.HCM để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, chiều 25.9, Pha cùng Diệp Tấn Dũng (tức Dũng “nhóc”, 19 tuổi, quê Bình Dương) đi xe gắn máy (BS: 59X2-311.48) giật túi xách của chị Q.T.K.Yến (24 tuổi, ngụ Q.2) đi xe Attila, tẩu thoát. Toàn bộ diễn biến của vụ cướp đã bị một người dân đi ô tô quay lại tung lên mạng.

Sau khi gây án, Dũng, Pha đã bỏ trốn lên Gia Lai nhưng do hết tiền nên về lại TP.HCM. Tối 23.10, trinh sát của Đội CSHSĐN (PC45) giăng lưới nhưng do trời tối, Pha đã trốn thoát. Sau đó, Pha xuống Kiên Giang lẩn trốn thì bị công an địa phương bắt giữ. Trước đó, trưa 5.11, lực lượng CSHSĐN cũng đã bắt giữ được Dũng tại nhà vợ của hắn ở P.Tân Phú, Q.9.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.