Android và áp lực vô hình

02/09/2012 12:30 GMT+7

(TNO) Nhiều hãng sản xuất điện thoại đang âm thầm tìm kiếm ứng viên thay thế cho hệ điều hành Android sau khi Samsung - nhà sản xuất smartphone chạy nền tảng nguồn mở của Google lớn nhất thế giới - bị tòa án tại Mỹ khẳng định là đã "sao chép" những tính năng then chốt trên điện thoại thông minh iPhone cũng như máy tính bảng iPad.

(TNO) Nhiều hãng sản xuất điện thoại đang âm thầm tìm kiếm ứng viên thay thế cho hệ điều hành Android sau khi Samsung - nhà sản xuất smartphone chạy nền tảng nguồn mở của Google lớn nhất thế giới - bị tòa án tại Mỹ khẳng định là đã "sao chép" những tính năng then chốt trên điện thoại thông minh iPhone cũng như máy tính bảng iPad.

Reuters ngày 31.8 dẫn lời một số nhà quan sát trong ngành công nghệ cho biết, mặc dù ngoài mặt vài hãng sản xuất điện thoại hùng hồn tuyên bố vẫn "trung thành" với nền tảng Android song thực chất họ đang âm thầm tìm kiếm những ứng viên thay thế cho hệ điều hành này.

Việc Samsung vừa trở thành "kẻ thua cuộc" trước Apple trong vụ kiện được đánh giá là đình đám bậc nhất trong làng công nghệ vài năm trở lại đây chắc chắn đã khiến các hãng sản xuất điện thoại di động như ngồi trên đống lửa bởi họ tự hiểu rằng không sớm thì muộn mình cũng trở thành "bị đơn" trong một vụ kiện tương tự.

Cái giá phải trả lớn nhất cho một vụ kiện như thế, không phải là khoản phạt khổng lồ cho các hành vi vi phạm bản quyền hay bằng sáng chế, mà còn là rủi ro nếu chẳng may bị quan tòa đưa ra những lệnh cấm bán sản phẩm ở các thị trường có liên quan.

Điển hình, chỉ vài ngày sau khi thắng kiện, Apple đã nhanh chóng đệ đơn yêu cầu tòa án Mỹ cần sớm ban hành lệnh cấm bán 8 mẫu điện thoại Galaxy của Samsung.

Các nhà quan sát cho rằng, kết cục từ phiên tòa giữa Apple và Samsung vừa qua có tác động đáng kể lên các hãng sản xuất khác như HTC, ZTE và Sony.

Android hiện được sử dụng trên 2/3 số điện thoại thông minh, theo Reuters.

Dẫu thế, đại diện Huawei, Sony, Lenovo và ZTE đều khẳng định với Reuters rằng họ tiếp tục "đặt cược" vào nền tảng của Google bất chấp phán quyết của tòa án.

"Phán quyết đó chẳng liên quan đến những gì chúng tôi đang làm", ông Chris Edwards - Trưởng bộ phận phát triển kinh doanh của ZTE tại châu u - nói.

Tuy nhiên, giới phân tích lại cho rằng, một khi thị trường thiết bị di động đã "trưởng thành" (mature) và sự tranh chấp về bằng sáng chế ngày càng khốc liệt thì đảm bảo rằng các hãng sản xuất sẽ nhanh chóng tìm kiếm những giải pháp (hệ điều hành) dự phòng.

Cũng theo Reuters, để trấn an các đối tác, ngay khi phán quyết của tòa án Mỹ được đưa ra - cho vụ kiện giữa Apple và Samsung - thì Google đã lên tiếng cho rằng "hầu hết bằng sáng chế liên quan đến vụ kiện không liên quan đến cốt lõi của hệ điều hành Android".

Samung ngã ngựa trước Apple, song một áp lực vô hình lại đang đè nặng lên đôi vai của chú rô bốt xanh Google Android.

An Huy

>> Tướng" Apple và Google bí mật đàm phán
>> Apple quyết hạ đo ván Samsung
>> Giá cổ phiếu Apple tăng mạnh
>> Samsung thua kiện Apple 1 tỉ USD
>> Apple đại thắng trước Samsung
>> Đắt giá" cỡ luật sư của Apple
>> Cuộc đối đầu Apple - Samsung: 5 phát biểu "sốc" nhất
>> Google từng cảnh báo Samsung việc "sao chép" thiết kế của Apple
>> Nhóm thiết kế Apple "động não" quanh bàn bếp  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.