Trai làng ẩu đả, một người bị đâm chết

29/11/2012 16:49 GMT+7

(TNO) Ngày 29.11, TAND tỉnh Hà Tĩnh xử sơ thẩm lưu động, tuyên phạt bị cáo Trần Danh Đăng (20 tuổi, trú tại xóm 7, xã Thạch Ngọc, H.Thạch Hà, Hà Tĩnh) 14 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 25.6, Lê Bá Lam, Phan Danh Nghĩa, Nguyễn Gia Công, Lê Quý Hoàng, Nguyễn Gia Mạnh, Nguyễn Gia Quý (đều trú tại xóm 1 xã Thạch Ngọc, H.Thạch Hà, Hà Tĩnh) đến dự đám cưới con gái bà Nguyễn Thị Thảo ở xóm 7, xã Thạch Ngọc thì gặp Phan Bá Tú (trú tại xóm 7, xã Thạch Ngọc) từ ngoài đường đi vào. Vì có mâu thuẫn từ trước nên Công và nhóm bạn xông đánh Tú.

 Hà Tĩnh: Trai làng ẩu đả, một người bị đâm chết 1
Bị cáo Trần Danh Đăng tại tòa

Thấy bạn bị đánh, Trần Danh Đăng (đang có mặt trong đám cưới) chạy ra can ngăn dẫn đến hai bên xảy ra ẩu đả. Đăng lấy con dao từ trong túi quần vung lên dọa nhưng Mạnh, Công, Tuấn, Nghĩa vẫn xông vào.

Lúc này Lam cũng đứng gần đó. Nghĩ Lam cùng đồng bọn đánh mình nên Đăng lùi lại, dùng dao đâm một nhát xuyên tâm thất trái tim Lam khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu..

Sáng ngày 27.6 Trần Danh Đăng đến đầu thú tại Công an H.Thạch Hà .

Ngoài mức án 14 năm tù, Đăng còn bị tòa tuyên buộc phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 97 triệu đồng.

Tin, ảnh: Trần Trung Hiếu

>> Tăng án chung thân kẻ dùng búa giết người tình
>> Giết người yêu, lãnh án chung thân
>> Bắt kẻ giết người vứt xác xuống suối
>> Nhân chứng vụ giết người yêu tại phòng trọ kể gì?
>> Giết người trả thù cho bạn, cả nhóm bị bắt giữ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.