Bóng đá Đức khởi sắc đúng lúc

22/04/2024 00:09 GMT+7

Bóng đá Đức bị cho là đã rơi xuống tận đáy, khi lễ bốc thăm chia bảng VCK EURO 2024 diễn ra vào cuối năm ngoái. Giờ thì khác hẳn, bầu không khí lạc quan đã tăng lên rất cao khi dân Đức hào hứng chờ xem EURO.

Bayern Munich, Borussia Dortmund và Bayer Leverkusen đồng loạt bước vào bán kết Champions League và Europa League. Theo biểu giá cá cược, Leverkusen chính là ứng cử viên vô địch số 1 ở trận địa Europa League ngay lúc này. Còn tại Champions League, khả năng xuất hiện trận chung kết "toàn Đức" giữa Bayern và Dortmund là điều hầu như không ai có thể tưởng tượng khi mùa bóng mới khai diễn.

Leverkusen là ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch Europa League sau khi đăng quang ở Bundesliga

Leverkusen là ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch Europa League sau khi đăng quang ở Bundesliga

REUTERS

Thành công (hoặc thất bại) ở đấu trường CLB có liên quan gì đến đội tuyển quốc gia? Nhìn lại quá khứ, câu trả lời khá rõ ràng: "có", nhất là ở những năm diễn ra VCK EURO. Hà Lan lần đầu lên ngôi vô địch EURO (năm 1988, đấy cũng là danh hiệu vô địch quan trọng duy nhất trong lịch sử đội bóng nổi tiếng này) khi các ngôi sao PSV Eindhoven vừa đăng quang lần đầu tiên ở Cúp C1 châu Âu. Còn khi đội tuyển Đức gây thất vọng lớn tại EURO 2012, đấy cũng là lúc Bayern Munich vừa bất ngờ thua Chelsea ngay tại sân nhà ở trận chung kết Champions League. Sau diễn tiến ấy, Cristiano Ronaldo "kéo" Bồ Đào Nha lên ngôi vô địch EURO 2016 (tương tự Hà Lan, đây cũng là chiến tích lịch sử của đội tuyển Bồ Đào Nha), trong mùa bóng mà anh vừa cùng Real Madrid vô địch Champions League…

Một mặt, tinh thần của các ngôi sao vừa thành công ở đấu trường CLB là giá trị quan trọng không chỉ đối với họ, mà còn liên quan đến đồng đội, thậm chí khán giả nữa (mức độ ủng hộ của khán giả luôn là điều quan trọng ở một giải đấu lớn). Sau cả một mùa bóng dài và căng thẳng, phong độ của các hảo thủ phụ thuộc rất nhiều vào tinh thần, và yếu tố này có thể bị chi phối nhiều bởi thành tích cụ thể ở CLB. Mặt khác, EURO không như World Cup vốn rất đa dạng về văn hóa bóng đá và chênh lệch về trình độ giữa các châu lục. Tại EURO, các đội đều rất cân bằng về thực lực và yếu tố chuyên môn là quan trọng nhất. Nhiều khả năng, lối chơi giúp các hảo thủ thành công ở đấu trường CLB cũng chính là lối chơi sẽ đưa họ đến thành công trong đội tuyển quốc gia. "Mannschaft" càng rõ: đa số tuyển thủ Đức thi đấu trong nước ở loại hình bóng đá tầm CLB.

Nói đến bóng đá Đức trong mùa bóng này là phải nói đến "hiện tượng Leverkusen". Vậy nên, không có gì đáng ngạc nhiên khi các hảo thủ Leverkusen như Robert Andrich hoặc Florian Wirtz cũng đang bay bổng trong thành phần "Mannschaft". Họ đều để lại ấn tượng rõ ràng trong hai trận đấu gần đây nhất, cũng là hai trận đấu xuất sắc nhất của đội tuyển Đức dưới thời HLV Julian Nagelsmann. Thắng Pháp (2-0) và Hà Lan (2-1) ở các trận ấy, "Mannschaft" trở nên khác hẳn. Đấy là sự lột xác thật đúng lúc, trước thềm EURO 2024. Nhiều nét mới, theo chiều hướng tích cực đã xuất hiện khi HLV Nagelsmann điều chỉnh dần nhân sự cũng như lối chơi của đội tuyển Đức.

HLV Nagelsmann thành công đến mức ông lập tức được LĐBĐ Đức mời ký gia hạn hợp đồng. Ông Nagelsmann chỉ vừa nhận ghế cách đây vài tháng, thay Hansi Flick vừa bị sa thải. Ông Flick là HLV đầu tiên trong lịch sử bóng đá Đức (tính từ khi đội tuyển CHLB Đức được thành lập, sau Chiến tranh thế giới thứ 2) bị sa thải. Chỉ riêng chi tiết này đã đủ cho thấy tình hình "Mannschaft" tồi tệ ra sao trong khoảng thời gian gần đây. Giờ thì mọi chuyện khác hẳn. Quan trọng nhất có lẽ là niềm tin, điều đã thể hiện khá rõ khi các tuyển thủ không mấy nổi tiếng của Nagelsmann mạnh dạn tấn công trước Pháp hoặc Hà Lan. Đấy là hình ảnh khác xa so với đội Đức "nhiều lần thua Nhật" trong tay ông Hansi Flick.

Tự tin cũng là đặc điểm mang tính "thương hiệu" của Nagelsmann - HLV từng được Hoffenheim bổ nhiệm khi mới 28 tuổi và trở thành HLV trẻ nhất trong lịch sử Bundesliga. Hiện thời, ông Nagelsmann (mới 36 tuổi) chỉ lớn hơn vài tuổi so với hàng loạt tuyển thủ Đức như Toni Kroos, Bernd Leno, Marc-Andre ter Stegen, Antonio Rudiger, Ilkay Guendogan, Thomas Mueller. Ông thậm chí còn trẻ hơn thủ môn Manuel Neuer. Bóng đá Đức mà còn có yếu tố "trẻ" thì rất đáng gờm! 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.