Bồ Đào Nha sẽ thể hiện hình ảnh khác khi đối đầu đội nữ Việt Nam

26/07/2023 05:55 GMT+7

Thua Hà Lan một cách toàn diện ở trận ra quân (dù tỷ số chỉ là 0-1), nhưng chắc chắn Bồ Đào Nha sẽ trở nên khác hẳn khi gặp VN trong loạt trận thứ hai tại vòng bảng World Cup nữ 2023. Vì sao?

Mãi đến phút 82 ở trận ra quân gặp Hà Lan, đội nữ Bồ Đào Nha (BĐN) mới có được cú sút đầu tiên về phía khung thành đối phương. Đấy là chi tiết nói lên thế trận "một chiều", cho dù đội đương kim á quân của World Cup nữ chỉ thắng bằng tỷ số tối thiểu. Một mặt, BĐN hoàn toàn bế tắc trước đối thủ hơn hẳn về chiến thuật. Mặt khác, BĐN còn thua Hà Lan ở sự già rơ. Hình ảnh đặc trưng cho kiểu thắng "bằng mọi giá" của Hà Lan trong trận đấu ấy là hành động… ăn vạ (rất hiếm thấy trong bóng đá nữ) của cầu thủ Danielle Van De Donk. Cầu thủ này đã đứng hẳn lên, sau đó lại ngồi bệt xuống để bác sĩ chăm sóc (và câu giờ), theo chỉ đạo của HLV Andries Jonker. Ông nói thẳng sau trận đấu: "Chiến thắng là quan trọng nhất. Và đây là trận đấu quan trọng nhất của chúng tôi ở vòng bảng".

Huỳnh Như mong có cơ hội ghi bàn trận gặp Bồ Đào Nha: ‘Tôi biết khả năng của họ’

Bồ Đào Nha sẽ thể hiện hình ảnh khác khi đối đầu đội nữ Việt Nam - Ảnh 1.

Đội nữ Bồ Đào Nha (phải) sẽ rất nguy hiểm trong cuộc đối đầu với đội tuyển nữ VN

REUTERS

BĐN là đội có bản chất tấn công, chơi thiên về công, dựa trên khả năng phối hợp nhuần nhuyễn của cả một tập thể vốn đã rất quen thuộc với nhau. Sở đoản của đội bóng này nằm ở hàng thủ, với "thói quen" thua những bàn không đáng. Nhưng trước đối thủ mạnh hơn về đẳng cấp, BĐN không thể giữ bóng (tỷ lệ kiểm soát bóng của họ chỉ là 43%). Vậy nên đội bóng của HLV Francisco Neto hoàn toàn không thể hiện được điều gì trong sở trường tấn công. Mặt khác, Hà Lan ghi bàn khá sớm và từ đó lấy sự an toàn làm ưu tiên số một, suốt trận chỉ cố giữ bóng, đồng thời giữ vững luôn thế trận và tỷ số…

Bồ Đào Nha sẽ thể hiện hình ảnh khác khi đối đầu đội nữ Việt Nam - Ảnh 3.

HLV Mai Đức Chung có kế sách gì để đương đầu với đội bóng châu Âu?

Tóm lại, kết quả và sự thể hiện lối chơi của BĐN trong trận ra quân chịu tác động lớn bởi đối thủ. Đấy không phải là hình ảnh quen thuộc của BĐN. Gặp đối thủ khác, mọi chuyện sẽ khác. Cũng vì quy luật này, thật ra thì điều quan trọng mà HLV Neto muốn các cầu thủ của ông thực hiện trong trận vừa qua là phá lối chơi, phá vỡ nhịp độ của đối phương khi họ triển khai bóng. Đấy cũng là điều mà BĐN đã làm khá tốt, góp phần làm cho trận đấu kết thúc với tỷ số tối thiểu. HLV Jonker của Hà Lan thừa nhận: "BĐN có tinh thần thi đấu tuyệt vời. Họ chiến đấu chứ không chỉ chơi bóng". Tất nhiên phải vậy, bởi trên hết thì đấy vẫn là cuộc đối đầu của một "tân binh" World Cup với đội đương kim á quân. Cách tiếp cận của BĐN trong trận ra quân cho thấy họ muốn hướng đến kết cục 0-0 với Hà Lan (nhưng ý đồ này không thành).

HLV của Huỳnh Như tại CLB Lank: “Bồ Đào Nha không được chủ quan trước Việt Nam”

Cục diện bảng E coi như đã ngã ngũ (Hà Lan sẽ cùng ĐKVĐ Mỹ đi tiếp vào giai đoạn knock-out, khó mà khác được). Vậy nên, trận BĐN - VN ở loạt đấu thứ hai không còn quá căng thẳng nữa. Đây sẽ là cơ hội tốt để BĐN "chơi bóng". Trước một đối thủ khác hẳn với Hà Lan, những sự thay đổi dễ đoán nơi BĐN kỳ này là họ sẽ sở hữu bóng nhiều hơn, tấn công nhiều hơn và hiệu quả tấn công cũng sẽ cao hơn. Ngược lại, "chỉ" thủng lưới 1 bàn trước đối thủ mạnh Hà Lan không có nghĩa là BĐN bảo đảm không thủng lưới khi gặp đối thủ yếu hơn. Hàng công BĐN mà càng bay bổng phía trên thì ở phía dưới, nhược điểm thiếu an toàn của hàng thủ càng dễ bộc lộ. Tiền đạo Jessica Silva và tiền vệ công Norton (hai cầu thủ bị chấm điểm thấp nhất trên sân trong trận Hà Lan - BĐN) kỳ này có thể sẽ diễn vai khác: người hùng dẫn dắt hàng công BĐN!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.