Bình Thuận: Chi 215 tỉ đồng ngân sách hỗ trợ học phí cho học sinh

Quế Hà
Quế Hà
15/05/2024 15:17 GMT+7

Sáng 15.5, HĐND tỉnh Bình Thuận (khóa XI) khai mạc phiên họp chuyên đề lần thứ 22, đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng, trong đó có nghị quyết hỗ trợ học phí cho học sinh và xây dựng Nhà tang lễ Bình Thuận.

Ban hành nghị quyết xây dựng Nhà tang lễ Bình Thuận

Theo tờ trình của UBND tỉnh Bình Thuận, dự án nhà tang lễ đã được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư từ năm 2018. Tuy nhiên, đến nay dự án chưa triển khai được do vướng giải phóng mặt bằng, chưa có quỹ đất bố trí tái định cư.

Nguồn kinh phí xây dựng Nhà tang lễ Bình Thuận chủ yếu dựa vào nguồn thu từ xổ số kiến thiết Bình Thuận. Nhà tang lễ được quy hoạch xây dựng gồm nhà trệt (cho tang lễ), khối nhà văn phòng, khối nhà kỹ thuật và đường giao thông kết nối.

Tổng mức đầu tư được nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt là 84,5 tỉ đồng, thời gian thực hiện trong 3 năm; địa điểm xây dựng tại xã Phong Nẫm, TP.Phan Thiết. Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng đối với nhu cầu cuộc sống của người dân địa phương vì hiện nay cả tỉnh Bình Thuận chưa có nhà tang lễ nào.

Ông Nguyễn Hoài Anh- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận phát biểu khai mạc tại kỳ họp, sáng 15.5

Ông Nguyễn Hoài Anh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận phát biểu khai mạc tại kỳ họp, sáng 15.5

QUỐC HANH

Cũng trong kỳ họp sáng nay, HĐND tỉnh Bình Thuận đã thông qua 6 nghị quyết quan trọng khác, trong đó có nghị quyết chi thêm cho người giữ chức danh phó trưởng thôn, khu phố; nghị quyết xây dựng kè chống xâm thực trên đảo Phú Quý; mở rộng tuyến đường ĐT717 giáp ranh với tỉnh Lâm Đồng, đường tránh qua cầu Sông Dinh, TX.La Gi.

Hỗ trợ học phí cho học sinh

Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, UBND tỉnh Bình Thuận trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về hỗ trợ học phí năm học 2023 -2024 cho học sinh.

Đồng thời, ban hành mức thu học phí từ năm học 2024 - 2025 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập chưa thể tự đảm bảo chi thường xuyên.

Học sinh người dân tộc thiểu số H.Bắc Bình thuộc diện được miễn, giảm học phí mức cao nhất

Học sinh người dân tộc thiểu số H.Bắc Bình thuộc diện được miễn, giảm học phí mức cao nhất

QUỐC HANH

Theo nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua, đối với các trường trung học phổ thông công lập số kinh phí mà ngân sách nhà nước chi là 68,023 tỉ đồng; đối với hệ mầm non, trung học cơ sở và giáo dục thường xuyên, ngân sách tỉnh chi 65,896 tỉ đồng; còn lại lấy từ ngân sách cấp huyện.

Tổng chi từ ngân sách hỗ trợ học phí cho các cơ sở giáo dục chưa tự đảm bảo chi thường xuyên trong năm học 2023 -2024 hơn 215 tỉ đồng.

Riêng mức thu học phí từ năm học 2024- 2025, đối với các nhà trẻ, trường mầm non không bán trú và trung học cơ sở, học phí là 60.000 đồng/tháng/học sinh (trẻ bán trú 2 buổi là 150.000 đồng/trẻ).

Cấp học này nếu là vùng nông thôn và vùng dân tộc thiểu số chỉ từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng/học sinh/tháng. Riêng học sinh trung học phổ thông khu vực thành thị mức học phí sẽ là 75.000 đồng/tháng/học sinh và vùng nông thôn, dân tộc thiểu số chỉ từ 25.000 đồng đến 45.000 đồng/học sinh/tháng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.