Phá băng chuyên đột nhập nhà thờ để trộm cắp tài sản

13/11/2012 14:00 GMT+7

(TNO) Ngày 13.11, thông tin từ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP.Cần Thơ cho biết, PC 45 vừa ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lâm Thị Dư (33 tuổi, ngụ P.Phước Bình, Q.9, TP.HCM), Nguyễn Thị Kim Hoa (47 tuổi, ngụ P. 13, Q.6, TP.HCM; là vợ bị can Tô Văn Sơn đang bị Công an tỉnh Bình Phước bắt trong vụ trộm cắp tài sản tại nhà thờ Đồng Xoài) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản trong chuyên án mà PC 45 đang truy xét.

(TNO) Ngày 13.11, thông tin từ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP.Cần Thơ cho biết, PC 45 vừa  ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lâm Thị Dư (33 tuổi, ngụ P.Phước Bình, Q.9, TP.HCM), Nguyễn Thị Kim Hoa (47 tuổi, ngụ P. 13, Q.6, TP.HCM; là vợ bị can Tô Văn Sơn đang bị Công an tỉnh Bình Phước bắt trong vụ trộm cắp tài sản tại nhà thờ Đồng Xoài) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản trong chuyên án mà PC 45 đang truy xét.

 
Nguyễn Thị Kim Hoa (trái) và Lâm Thị Dư - Ảnh do PC 45 cung cấp

Theo hồ sơ vụ án, trong tháng 6 và  tháng 7 vừa qua, một số nhà thờ trên địa bàn TP.Cần Thơ liên tục xảy ra tình trạng bị mất trộm tài sản.

Nghi phạm các vụ trộm thường dùng thủ đoạn giả làm con chiên trong đạo đến các nhà thờ để hành lễ, làm từ thiện, tham quan… nhằm thăm dò, tạo lòng tin với các linh mục rồi lén lút lấy trộm chìa khóa phòng đem đi làm chìa khác; sau đó, lợi dụng thời cơ thuận lợi đột nhập phòng riêng của các linh mục để trộm cắp tài sản.

Trong quá trình truy xét, các trinh sát PC45 phát hiện hai nghi phạm là Lâm Thị Dư và Nguyễn Thị Kim Hoa thường thuê ô tô từ TP.HCM xuống Cần Thơ và thường đến các nhà thờ để giả làm con chiên hành lễ, làm từ thiện, tham quan và có nhiều biểu hiện cho người khác thấy mình tiêu xài “rộng rãi”.

Trong đó, nghi can Dư đang là bị can trong vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại nhà thờ Đồng Xoài, hiện đang bị Công an tỉnh Bình Phước áp dụng biện pháp ngăn chặn “cấm đi khỏi nơi cư trú”, do có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Sau khi củng cố đầy đủ chứng cứ, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Cần Thơ đã ra lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi cư ngụ của Dư và Hoa tại TP.HCM.

Qua khám xét, cơ quan chức năng thu giữ tại nhà Dư số tiền gần 185 triệu đồng cùng 4 biên nhận cho người khác vay với số tiền 550 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Dư và Hoa khai nhận đã thực hiện trót lọt 5 vụ trộm cắp tài sản tại các nhà thờ (trong đó thực hiện tại Cần Thơ 4 vụ, Hậu Giang 1 vụ). Tổng giá trị tài sản trộm cắp được khoảng 800 triệu đồng, Dư chia cho Hoa 70 triệu đồng, số còn lại  Dư dùng để trả nợ, đánh bài, chơi số đề và tiêu xài cá nhân.

Ngoài ra, Hoa và Dư còn khai nhận, trong thời gian qua, cả hai đã  từng đến nhiều nhà thờ khác tại các tỉnh An Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang... nhưng không tìm được sơ hở nên không thực hiện được việc trộm cắp tài sản.

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.