Tuyệt chiêu thông cống: Đồng loạt dội cầu

22/09/2012 19:14 GMT+7

(TNO) Ngày 22.9, Hội đồng thành phố Bulawayo ở Zimbabwe yêu cầu tất cả người dân thành phố đồng loạt nhấn nút dội nước bồn cầu để cùng nhau khai thông hệ thống cống rãnh đang bị tắc sau nhiều ngày cúp nước.

Sau khi hệ thống cấp nước được khôi phục, đúng 7 giờ 30 tối (giờ địa phương) ngày 22.9, trên một triệu người dân thành phố Bulawayo vào nhà vệ sinh và... bấm nút dội nước bồn cầu, theo tin tức từ hãng tin AP.

Các quan chức cho biết họ phải ra lệnh này vì tình trạng cúp nước mấy ngày qua khiến cho hệ thống cống rãnh bị tê liệt.

 Một số khu vực ở Zimbabwe thường xuyên hứng chịu các đợt hạn hán, thiếu nước nghiêm trọng - Ảnh: Reuters
Một số khu vực ở Zimbabwe thường xuyên hứng chịu các đợt hạn hán, thiếu nước nghiêm trọng - Ảnh: Reuters

Theo AP, hai con sông chính cung cấp nước cho thành phố Bulawayo đã cạn kiệt do hạn hán, và khu vực phía tây nam Zimbabwe đang đối mặt với nguy cơ bị thiếu nước trầm trọng trước khi mùa mưa đến vào tháng 11 tới.

Phúc Duy

>> Trung Quốc xây trường huấn luyện quân sự cho Zimbabwe
>> Tổng thống Zimbabwe "chọc giận" dân Jamaica
>> Nạn “cướp tinh trùng” ở Zimbabwe
>> 23 con tê giác bị giết hại ở Zimbabwe
>> Phụ nữ Zimbabwe cưỡng bức đàn ông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.