Hối hận vì trộm xe máy, đến chùa... 'đại náo'

12/06/2014 20:05 GMT+7

(TNO) Ngày 12.6, Công an TX.Bến Cát (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Văn Khá (23 tuổi, quê Cà Mau) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

(TNO) Ngày 12.6,  Công an TX.Bến Cát (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Văn Khá (23 tuổi, quê Cà Mau) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 7.6, Khá đi xe máy không biển số đến chùa Long Hưng (P.Tân Định, TX.Bến Cát) lấy chuông và mõ trong chánh điện ra gõ inh ỏi gây náo loạn cả nhà chùa.

Thấy vậy, các nhà sư ở chùa Hưng Long đã ra sức khuyên can nhưng Khá vẫn khua chuông gõ mõ ngày càng lớn nên các nhà sư buộc phải báo cho cơ quan công an.

Công an P.Tân Định đã có mặt đưa Khá về trụ sở để làm việc thì Khá tiếp tục la hét, đập phá tủ hồ sơ của công an.

Sau đó, qua khai thác thông tin, Khá khai nhận với cơ quan công an vào ngày 6.6, Khá lấy trộm chiếc xe máy của anh Lê Văn Tứ (32 tuổi, quê Thanh Hóa) ở khu phố An Hòa (P.Hòa Lợi, TX.Bến Cát) rồi tìm đến nhà chùa để “tụng kinh niệm phật”. Cơ quan công an cũng đã xác định được bị hại.

Đỗ Trường

>> 54 tháng tù cho 2 kẻ lợi dụng gây rối trộm cắp tài sản tại Vũng Áng
>> Khởi tố 29 bị can gây rối và trộm cắp tài sản
>> Dàn cảnh để con trai trộm cắp tài sản
>> Bảo vệ trộm cắp tài sản lãnh 2 năm tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.