Bị hoài nghi, Hồ Văn Cường hậu vệ số 1 đội U.23 Việt Nam hãy chứng tỏ mình đi

12/04/2024 00:02 GMT+7

Hồ Văn Cường không được thi đấu thường xuyên kể từ khi gia nhập CLB Công an Hà Nội (CAHN), nhưng anh vẫn là hậu vệ phải số 1 của đội tuyển U.23 Việt Nam tại giải U.23 châu Á 2024.

Hồ Văn Cường sẽ phải cạnh tranh vị trí ở CLB CAHN

Hồ Văn Cường sẽ phải cạnh tranh vị trí ở CLB CAHN

Minh Tú

Nhìn vào bản danh sách đội tuyển U.23 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn, không khó để nhận ra rằng Hồ Văn Cường chính là sự lựa chọn số một bên hành lang phải. Anh gần như không có đối thủ cạnh tranh nào.

Nguyễn Hồng Phúc cũng là một hậu vệ phải giỏi, từng cùng đội tuyển U.23 Việt Nam vô địch giải U.23 Đông Nam Á 2023 nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu.

Cầu thủ này vừa được CLB Thể Công Viettel đăng ký thi đấu ở V-League mùa này và cũng chỉ mới bắt đầu được HLV Nguyễn Đức Thắng sử dụng, trong khi Hồ Văn Cường đã có 3 mùa thi đấu ở sân chơi đẳng cấp nhất Việt Nam.

Một cầu khác cũng có thể chơi hậu vệ phải là Nguyễn Đức Phú. Tuy nhiên, đây chỉ là phương án dự phòng mang tính tạm thời. Sở trường của anh là vị trí tiền vệ trung tâm.

Hồ Văn Cường trong trận đội tuyển U.23 Việt Nam thắng U.23 Guam 6-0

Hồ Văn Cường trong trận đội tuyển U.23 Việt Nam thắng U.23 Guam 6-0

Minh Tú

Nhưng dù được coi là số một, Văn Cường vẫn nhận không ít hoài nghi. Kể từ khi chuyển sang CLB CAHN, anh không còn được ra sân thường xuyên khi chỉ được đá chính 2 trận, có 5 lần vào sân từ băng ghế dự bị. Tổng cộng anh chơi 185 phút.

Đó có thể là con số mơ ước với nhiều cầu thủ trẻ. Nhưng với Văn Cường thì đây là một bước lùi. Bởi vì ở V-League mùa 2022, 2023 anh là nhân tố quan trọng của CLB SLNA, được đá tổng cộng lần lượt 984 và 774 phút.

Đội hình tối ưu của U.23 Việt Nam dự vòng chung kết U.23 châu Á 2024

Khó có thể trách Văn Cường khi anh chơi cùng vị trí với 2 ngôi sao đội tuyển Việt Nam là Hồ Tấn Tài và Vũ Văn Thanh. Thực tế, anh chỉ cạnh tranh với Tấn Tài bởi Văn Thanh thường xuyên được đẩy lên đá tiền vệ tấn công.

Tuy nhiên, việc chiếm suất đá chính của đàn anh quê Bình Định cũng là quá khó. Vài năm qua, Tấn Tài vẫn được giới chuyên môn đánh giá là hậu vệ phải hàng đầu Việt Nam, nếu không muốn nói là hay nhất bởi khả năng công thủ toàn diện.

Hồ Văn Cường được kỳ vọng sẽ tỏa sáng tại giải U.23 châu Á 2024

Hồ Văn Cường được kỳ vọng sẽ tỏa sáng tại giải U.23 châu Á 2024

Minh Tú

Tất nhiên, xét ở một góc độ tích cực, Văn Cường vẫn hưởng lợi khi được sinh hoạt, tập luyện thường xuyên cùng Tấn Tài, Văn Thanh. Cả 3 cầu thủ này đều là mẫu hậu vệ tích cực tham gia tấn công nên chàng trai sinh năm 2003 có thể học hỏi nhiều từ hai người đàn anh.

Ở các giải đấu trẻ của đội tuyển U.23 Việt Nam, Văn Cường cũng thường xuyên ghi bàn. Tại vòng loại U.23 châu Á 2024, anh có một bàn thắng vào lưới đội tuyển U.23 Guam. Còn tại SEA Games 32, anh lập cú đúp trong trận tranh HCĐ với đội tuyển U.23 Myanmar.

Tất cả đều là những pha xâm nhập vùng cấm khôn ngoan, khống chế gọn gàng rồi dứt điểm quyết đoán, không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá.

Hồ Văn Cường lập cú đúp trước đội U.22 Myanmar ở SEA Games 32

Hồ Văn Cường lập cú đúp trước đội U.22 Myanmar ở SEA Games 32

Hà Phương

Khi có bóng ở đáy biên đối phương, Văn Cường cũng rất nguy hiểm với những tình huống căng ngang hoặc tạt bóng chuẩn xác. Không phải ngẫu nhiên mà CLB CAHN quyết tâm mượn bằng được cầu thủ này về từ SLNA.

Những bước tiến trong sự nghiệp của Văn Cường có thể chậm lại một chút khi anh khoác áo nhà đương kim vô địch V-League, nơi mỗi vị trí đều có sự cạnh tranh gay gắt của các ngôi sao. Nhưng như đã nói, anh sẽ vẫn tích lũy được những kinh nghiệm quý giá.

Giải U.23 châu Á 2024 là thách thức, nhưng cũng sẽ là cơ hội để Hồ Văn Cường chứng tỏ sự trưởng thành của mình, rằng việc chuyển sang khoác áo CLB CAHN không phải sự lãng phí. Khát vọng và lối chơi máu lửa đó của anh chính là điều HLV Hoàng Anh Tuấn đang rất cần.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.