ASIAD 19: Nỗ lực bất thành của thể thao Việt Nam

08/10/2023 05:36 GMT+7

Ở ngày thi đấu áp chót hôm qua tại ASIAD 19 Hàng Châu (Trung Quốc), đoàn thể thao Việt Nam (VN) nỗ lực nâng cao thành tích nhưng không thể tạo bất ngờ.

Lịch sử đoạt cú đúp 2 HCV ASIAD của môn cầu mây mà VN làm được 17 năm về trước ở Doha (Qatar) không tái hiện ở Hàng Châu. Chạm trán với đội tuyển số 1 thế giới Thái Lan ở chung kết nội dung đồng đội nữ 3 người, Nguyễn Ngọc Huyền, Trần Thị Hồng Nhung, Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Yến, Lê Thị Tú Trinh "lực bất tòng tâm".

ASIAD 19: Nỗ lực bất thành của thể thao Việt Nam - Ảnh 1.

Nỗ lực bất thành của thể thao VN  - Ảnh 1.

Bóng chuyền nữ VN xếp hạng tư ở ASIAD

ĐỘC LẬP

Liên tục phải rơi vào tình thế rượt đuổi điểm số, các cô gái VN cũng có những chuỗi lên điểm ấn tượng nhưng không thể gây bất ngờ trước đối thủ quá mạnh. Tuy không lặp lại thành tích lịch sử nhưng đội tuyển cầu mây VN khép lại ASIAD 19 với 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ và hoàn thành chỉ tiêu.

Ông Lê Thanh Sơn, phụ trách bộ môn cầu mây Cục TDTT, cho biết thành tích này là cú hích giúp cầu mây VN tiếp tục được đầu tư để chinh phục các giải quốc tế trong thời gian tới.

Đội tuyển nữ bóng chuyền VN cũng không thể gây bất ngờ cho đội bóng số 1 Đông Nam Á và xếp hạng 13 thế giới là Thái Lan khi thua 0-3 ở trận tranh HCĐ. Cả 3 hiệp đấu, Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội đều tạo được lợi thế dẫn điểm, đặc biệt tạo được cách biệt 5 điểm ở ván hai nhưng đều không tận dụng thành công.

Hài lòng với thành tích lần đầu vào top 4 đội mạnh nhất ASIAD nhưng HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết đội tuyển bóng chuyền nữ VN cần trui rèn nhiều hơn để có thể giữ trạng thái thi đấu ổn định trước các đối thủ mạnh. "Các trụ cột của đội tuyển bóng chuyền nữ VN đang vào độ chín sự nghiệp. Nếu được tạo điều kiện tập huấn, thi đấu như thời gian vừa qua, tôi tin các em sẽ còn tiến bộ. Thế nhưng chúng ta cũng cần quan tâm đầu tư ngay lớp thế hệ kế thừa bởi có thực tế là lứa tuyển thủ trẻ hiện nay chưa ai đủ sức thay thế các đàn chị", HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết.

ASIAD 19: Nỗ lực bất thành của thể thao Việt Nam - Ảnh 3.

Kỳ thủ Lại Lý Huynh đoạt HCĐ cờ tướng

ASIAD 19: Nỗ lực bất thành của thể thao Việt Nam - Ảnh 4.

Võ sĩ Đỗ Thanh Nhân (trái) giành HCĐ

Sau khi "thăng hoa" với 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ, ở ngày thi đấu hôm qua, niềm hy vọng của karate VN Hoàng Thị Mỹ Tâm (hạng 55 kg nữ) thua ngay trận đầu trước võ sĩ Đài Loan. Đỗ Thanh Nhân thắng đối thủ Hàn Quốc Baek Jun-hyeok, đoạt HCĐ hạng cân 84 kg. Ở vòng đấu tranh HCĐ nội dung cá nhân môn cờ tướng, kỳ thủ số 1 VN Lại Lý Huynh thắng Liu Kuo-hua (Đài Loan). Ở môn cờ vua, đội VN trắng tay ở các nội dung cá nhân lẫn đồng đội nam, nữ dù được đặt khá nhiều kỳ vọng. Ở môn jujitsu, Hoàng Thị Nhật Quế cũng dừng bước ở vòng 1 trước đối thủ người UAE. Ở môn vật, Cấn Tất Dự sớm chạm trán đối thủ Nhật Bản ở vòng 1 và không thể tạo bất ngờ.

Hôm nay, ASIAD 19 diễn ra các nội dung thi đấu cuối cùng vào buổi sáng trước khi bế mạc tối cùng ngày. Ngày thi đấu cuối, VN có Phạm Văn Đức, Giang Việt Anh, Lê Hồng Phúc góp mặt ở nội dung kata (quyền) đồng đội nam môn karate. Khác với nội dung kata đồng đội nữ chỉ có 4 nước Đông Nam Á tranh tài, nội dung kata đồng đội nam có sự góp mặt của nhiều đội mạnh, đặc biệt là Nhật Bản nên các võ sĩ VN sẽ phải cạnh tranh đầy khó khăn. 

Karate mang về huy chương vàng thứ 3 cho Việt Nam tại ASIAD 19

Trung Quốc lập kỷ lục 200 HCV

Đến 21 giờ hôm qua, đoàn thể thao chủ nhà Trung Quốc độc chiếm ngôi đầu với 200 HCV, 110 HCB, 71 HCĐ; vượt qua kỷ lục 199 HCV họ đạt được ở ASIAD Quảng Châu 2010. Nhật Bản xếp hạng nhì với 51 HCV, 65 HCB,

69 HCĐ. Hàn Quốc xếp hạng ba với 40 HCV, 59 HCB, 89 HCĐ.

Đoàn VN vẫn có 3 HCV, 5 HCB, 18 HCĐ, xếp hạng 21; trong khi Thái Lan có 12 HCV, 14 HCB, 31 HCĐ, xếp hạng 7.

ASIAD 19: Nỗ lực bất thành của thể thao Việt Nam - Ảnh 7.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.