Ảnh hưởng lớn của bóng đá học đường Mỹ đến World Cup nữ 2023

Giang Lao
Giang Lao
29/07/2023 09:56 GMT+7

Trong tổng số 766 cầu thủ ở 32 đội tuyển đang thi đấu ở World Cup nữ 2023, có đến 137 người từng trải qua hệ thống thi đấu các trường đại học tại Mỹ (NCAA) trước khi chuyển sang chuyên nghiệp.

"Nếu như ở bóng đá nam, các cầu thủ trẻ thường mong muốn phát triển sự nghiệp ở châu Âu. Trái lại, ở bóng đá nữ, các cầu thủ thường hướng đến các trường đại học tại Mỹ. Đây là lý do hiện có rất nhiều cầu thủ thi đấu ở NCAA góp mặt ở các đội tuyển dự World Cup nữ 2023", tờ Marca (Tây Ban Nha) cho biết.

Ảnh hưởng lớn của bóng đá học đường Mỹ đến World Cup nữ 2023 - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Mỹ (trái) trong trận gặp đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup nữ 2023. Đội Mỹ hiện có 20/23 cầu thủ từng thi đấu cho các đội trường đại học

AFP

"Ở Mỹ, mặc dù không bắt buộc, nhưng các cầu thủ thường có xu hướng trải qua hệ thống thi đấu đại học do Hiệp hội thể thao đại học Mỹ (NCAA) tổ chức trước khi chuyển sang bóng đá chuyên nghiệp. Trong đội tuyển nữ Mỹ, chỉ có 3 cầu thủ không trải qua hệ thống thi đấu này, gồm đội trưởng Lindsey Horan, các tiền đạo Trinity Rodman và Alyssa Thompson, số còn lại đều thi đấu ở cấp độ đại học. Riêng Alyssa Thompson, nữ cầu thủ này bỏ qua cấp độ thi đấu đại học, do được CLB Angel City chiêu mộ để thi đấu chuyên nghiệp ở tuổi 18 vào tháng 1.2023 khi vẫn còn học trung học", theo tờ Marca.

5 ứng cử viên vô địch World Cup nữ 2023

Ngoài ra, trong tổng số 766 cầu thủ ở 32 đội tuyển đang thi đấu ở World Cup nữ 2023, bên cạnh 137 cầu thủ thi đấu ở hệ thống cao nhất các trường đại học tại Mỹ, còn có 16 cầu thủ khác thi đấu ở các giải hạng dưới gồm hạng 1 và thấp hơn trong hệ thống thi đấu của NCAA.

Đội tuyển nữ Canada là đội có nhiều cầu thủ nhất từng thi đấu cho các đội trường đại học tại Mỹ ở hệ thống của NCAA, gồm 22/23 cầu thủ đang dự World Cup nữ 2023. Kế đến là đội tuyển nữ Mỹ với 20/23 người.

Tổng cộng, có đến 70 trường đại học ở Mỹ có cầu thủ góp mặt trong các đội tuyển đang tham dự ngày hội bóng đá nữ thế giới ở Úc và New Zealand. Trường đại học Bang Florida có số lượng cầu thủ nhiều nhất với 8 người, kế đến là Trường đại học Bắc Carolina và Stanford có 6 cầu thủ.

Ảnh hưởng lớn của bóng đá học đường Mỹ đến World Cup nữ 2023 - Ảnh 2.

Alyssa Thompson (7, phải) là cầu thủ hiếm hoi không thi đấu cấp độ đại học tại Mỹ, do được CLB Angel City chiêu mộ để thi đấu chuyên nghiệp ở tuổi 18

AFP

"Tính trung bình cứ 6 cầu thủ đang tham dự World Cup nữ 2023 thì sẽ có 1 người bắt đầu sự nghiệp của mình, bằng cách này hay cách khác, trong hệ thống giải đại học của bóng đá Mỹ. Điều này cho thấy sự ảnh hưởng rất lớn của bóng đá học đường tại Mỹ với bóng đá nữ nước này và ở khắp thế giới", tờ Marca đánh giá.

10 ngôi sao đáng xem nhất World Cup nữ 2023

Không chỉ có các trường đại học lớn ở Mỹ có cầu thủ góp mặt ở World Cup nữ 2023, còn có nhiều cầu thủ khác trải qua các trường ít danh tiếng hơn, vẫn đang đại diện cho đất nước mình thi đấu ở Úc và New Zealand. Như cầu thủ Hilary Jaen từ Trường Jones County ở Mississippi thi đấu cho đội tuyển nữ Panama, cầu thủ Carleigh Frilles từ Trường đại học Coastal Carolina thi đấu cho đội tuyển nữ Philippines và Chiara Singarella từ Trường đại học Nam Alabama thi đấu cho đội Argentina. Trong khi, nữ cầu thủ Erin Nayler của đội đồng chủ nhà New Zealand trước đây đã chơi cho đội Trường đại học Purdue Fort Wayne ở Indiana.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.