AFF Cup 2020: Indonesia công hay nhưng thủ chưa tốt

13/12/2021 07:24 GMT+7

Đội tuyển Indonesia đã có chiến thắng thứ 2 ở bảng B AFF Cup 2020 trước Lào với tỷ số đậm 5-1 để vươn lên dẫn đầu nhờ hiệu số bàn thắng bại là 9-3.

Ngay sau chiến thắng này, HLV người Hàn Quốc Shin Tae-yong tuyên bố đội bóng xứ vạn đảo đã sẵn sàng để đối đầu với Việt Nam và quyết đòi nợ thầy trò ông Park sau những lần gặp nhau chỉ toàn thua. Cơ sở để nhà cầm quân này tự tin là Indonesia hiện nay mạnh toàn diện, có sự chuẩn bị tốt hơn rất nhiều so với vòng loại World Cup hồi tháng 6 và 2 trận vừa rồi chỉ mới là màn khởi động chứ chưa bung hết sức. Thậm chí ông Shin Tae-yong còn cho rằng ông đã nghiên cứu kỹ tuyển Việt Nam và chỉ cần đội của ông chơi tự tin, đúng với ý đồ đấu pháp mà ông đã truyền đạt thì Indonesia hoàn toàn có thể nghĩ đến ngôi đầu bảng.

Niềm vui của Indonesia khi ghi bàn vào lưới Lào

AFP

Chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng xem Indonesia đá với Campuchia và Lào thì hàng công của họ đúng là có khởi sắc khi trận nào cũng ghi trên 4 bàn, nhưng đây là 2 đối thủ yếu trong bảng nên việc thắng đậm này cũng chưa nói lên điều gì vì họ chưa gặp những đối trọng thực sự. Thực tế điểm mạnh đáng chú ý là họ có một tuyến giữa năng động do Evan Dimas chỉ huy nên luôn tạo ra sự cân bằng trong lối chơi. Chính nhờ vai trò chỉ huy này nên những pha triển khai tấn công của Indonesia cũng rất đa dạng từ 2 cánh lẫn trung lộ vì dàn cầu thủ đồng đều như Witan Sulaeman, Irfan Jaya, Erza Walia... luôn biết cách gây sức ép bằng sự hoán đổi vị trí và di chuyển liên tục.

Dù vậy, theo ông Đoàn Minh Xương, tuyển Indonesia công ổn, cầm bóng nhiều nhưng cũng có lúc lại gặp khó khăn trong khâu tiếp cận khung thành. Đoàn quân của HLV Shin Tae-yong phải nhờ đến sai lầm của mắt xích nơi hàng phòng thủ đối phương như trận thắng Lào mới có bàn mở tỷ số. Bên cạnh đó, việc tổ chức phòng ngự của Indonesia vẫn để lại nhiều nỗi lo. Hai trận đá với đội yếu hơn mà để lọt lưới 3 bàn thì hàng phòng ngự cũng phải xem lại. Những bàn thua của tuyển Indonesia cho thấy sự phối hợp bọc lót của các hậu vệ chưa tốt và khi bị đối thủ gây sức ép ngược lại thì các trung vệ của đội bóng xứ vạn đảo vẫn còn lúng túng. Mặt khác cũng có thời điểm, hàng thủ tuyển Indonesia hay dâng cao và còn khinh suất. Nếu chơi như vậy thì rõ ràng Indonesia sẽ phơi bày điểm yếu cho Việt Nam khai thác.

Tuyển Indonesia mạnh hay yếu hơn vòng loại World Cup, tất cả sẽ được trả lời ở trận gặp tuyển Việt Nam ngày 15.12 tới, một trận được xem là chung kết của bảng B.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.