Album nhạc của một nữ nhà báo

25/02/2013 03:45 GMT+7

Nhà báo Thanh Phương, hiện là biên tập viên Thời báo Kinh tế Sài Gòn, vừa ra mắt album Tuổi xa người.

Vốn là một nữ ca sĩ từng hát ở nhiều phòng trà, sân khấu ca nhạc tại TP.HCM vào những năm cuối thập niên 1980 đầu 1990, giọng ca của Thanh Phương nay vẫn mượt mà và có sức cuốn hút, đầy trải nghiệm qua các bản nhạc trữ tình như Hoa rụng ven sông, Con đường tình ta đi (Phạm Duy), Cho người tình lỡ (Hoàng Nguyên), Tuổi xa người (Từ Công Phụng), Ngàn thu áo tím (Hoàng Trọng), Nhạt nhòa (Tuấn Khanh), Còn tuổi nào cho em (Trịnh Công Sơn)… Đối với Thanh Phương, CD này còn là một kỷ niệm của gia đình với phần biên tập âm nhạc của… ông xã - guitarist tại Phòng trà Đồng Dao, và thiết kế bìa của hai cô con gái.

Album nhạc của một nữ nhà báo 

Thanh Phương chia sẻ: “Tôi thực hiện album nhạc này để kỷ niệm một giọng hát và chia sẻ cảm xúc với âm nhạc cùng người thân, bạn bè, những khán thính giả từng yêu mến tiếng hát của mình”. Album do Bến Thành Audio - Video phát hành từ ngày 25.2.

T.T.Bình

>> Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn giới thiệu 2 album nhạc jazz
>> Phát hành 4 album nhạc Phạm Duy
>> Đàm Vĩnh Hưng “cưa sừng” với album nhạc teen
>> Giới thiệu sách, album nhạc "Khát vọng sống và yêu
>> Hồng n sắp phát hành album nhạc Pháp
>> Album nhạc phim "The Hunger Games" dẫn đầu Billboard

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.